Bầu cử Israel: Chiến thắng đang chờ ông Netanyahu

Thứ năm, 11/04/2019 11:45

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có vẻ sẽ bảo đảm con đường chiến thắng rõ ràng, sau khi kết quả kiểm phiếu cuộc tổng tuyển cử tại Israel gần hoàn tất tạo cho ông vị thế có thể thành lập một liên minh cánh hữu.

Ông Netanyahu vui mừng tuyên bố giành chiến thắng trong đêm 9-4.  Ảnh: Reuters 

Với hơn 97% số phiếu được kiểm, đảng Likud bảo thủ của ông Netanyahu có vẻ sẽ tập hợp đủ sự ủng hộ để kiểm soát 65 trong số 120 ghế của Quốc hội và được chỉ định đứng đầu chính phủ liên minh tiếp theo, qua đó giúp ông Netanyahu tiếp tục nắm giữ nhiệm kỳ thủ tướng thứ năm.

Cuộc bầu cử được người dân Israel xem là cuộc trưng cầu dân ý đối với ông Netanyahu trong bối cảnh ông phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng, điều mà ông luôn phủ nhận. Mặc dù vậy, ông Netanyahu đã giành thêm 4 ghế cho chính phủ liên minh sắp mãn nhiệm, theo công bố của Ủy ban bầu cử trung ương ngày 10-4.

Cùng tuyên bố chiến thắng

“Đó là một đêm chiến thắng khổng lồ”, ông Netanyahu nói với những người ủng hộ trong một bài phát biểu vào đêm khuya tại trụ sở của đảng Likud sau cuộc bỏ phiếu hôm 9-4. “Khối cánh hữu do đảng Likud lãnh đạo đã giành được chiến thắng rõ ràng. Tôi cảm ơn các công dân Israel vì sự tin tưởng. Tôi sẽ bắt đầu thành lập một chính phủ cánh hữu với các đối tác ngay sau đêm nay”, ông Netanyahu nói thêm. “Ông ấy là một pháp sư”, đám đông hô vang khi pháo hoa sáng rợp trời và ông Netanyahu ôm hôn phu nhân Sara. Các chỉ số chính của Sở giao dịch chứng khoán Tel Aviv tăng 0,5% vào phiên mở cửa ngày 10-4, cho thấy niềm tin vào một thủ tướng đã giám sát một nền kinh tế đầy khó khăn và dẫn dắt đất nước vượt qua các thách thức an ninh.

Trong khi đó, người thách đấu chính của ông Netanyahu, ứng viên đảng Xanh-Trắng, cựu Tham mưu trưởng quân đội Benny Gantz, cho biết cuộc bầu cử đã tìm ra người chiến thắng rõ ràng là ông chứ không phải ông Netanyahu, nên kêu gọi thành lập chính phủ tiếp theo. Nhưng ông Netanyahu có thể có lợi thế hơn. Khối của ông, bao gồm các đảng cực hữu và cực đoan chính thống, giành được 65 ghế theo kết quả mới nhất. Khối trung tả do ông Gantz dẫn đầu dường như chỉ có 55 ghế. Để thành lập một liên minh cầm quyền, ứng viên cần phải tập hợp được 61 ghế trong Quốc hội.

Trừ khi ông Gantz đảo ngược cam kết phản đối ông Netanyahu như trong chiến dịch tranh cử, và đồng ý tham gia cùng ông Netanyahu thành lập một liên minh rộng lớn trong tương lai, ông Gantz có vẻ như quyết định sẽ lãnh đạo phe đối lập trung tả trong Quốc hội. “Bầu trời có thể trông u ám... nhưng họ không thể che giấu mặt trời hy vọng mà chúng tôi mang đến cho người dân và xã hội Israel”, ông Gantz viết trong một bức thư ngỏ gửi tới những người ủng hộ.

Một khi kết quả kiểm phiếu cuối cùng được công bố, Tổng thống Israel Reuven Rivlin sẽ quyết định ai được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ tiếp theo. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Rivlin tham khảo ý kiến của những người đứng đầu các đảng chính trị đã đảm bảo đủ số phiếu để vào Quốc hội. Các cuộc tham vấn này mất vài ngày và Tổng thống có thể sẽ công bố quyết định của mình khoảng một tuần sau cuộc bầu cử. Ứng viên được chọn có 28 ngày để thành lập liên minh, và 2 tuần mở rộng nếu cần thêm thời gian.

Miễn dịch?

Nếu ông Netanyahu giữ quyền lãnh đạo, ông sẽ trở thành thủ tướng Israel nắm quyền lâu nhất vào tháng 7 tới, vượt qua người sáng lập đất nước David Ben-Gurion. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ trở thành “bong bóng” nếu các cáo buộc hình sự được đệ trình và ông bị tuyên có tội.

Một cáo trạng sẽ được đưa ra theo sau phiên điều trần xem xét liệu ông Netanyahu có nên được tha vì lợi ích quốc gia hay không. Một số nhà phân tích chính trị dự đoán, ông Netanyahu có thể cố gắng thông qua một đạo luật cho phép mình được hưởng quyền miễn trừ ra tòa với tư cách là nhà lãnh đạo đương nhiệm. Ông Netanyahu nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã làm hài lòng người Israel và khiến người Palestine tức giận khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel vào năm 2017 cũng như chuyển Đại sứ quán Mỹ đến thành phố linh thiêng này vào tháng 5-2018.

AN BÌNH